Sạt lở núi giữa trời nắng, 3 người mất liên lạc, di dời gần 700 người
Khoảng 9 giờ 55 ngày 14-11, tại ngọn núi ARắt thôn Pứt, xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng xảy ra vụ sạt lở đất làm vùi lấp một số chòi ở khu vực rẫy của người dân và vùi lấp hơn 200m đường giao thông ở thôn này.
Theo báo cáo của Đồn biên phòng Gary, qua nắm thông tin ban đầu thì có khoảng 3 người dân đang đi làm rẫy, nghi bị vùi lấp. Các trường hợp nghi bị lấp gồm ông Zơ Râm Nhô, sinh năm 1997, bà Bríu Thị Tép, sinh năm 1998 (vợ ông Nhô) và ông Hốih Zi Nút, sinh năm 1980, đều trú tại thôn Pứt. Nhận được tin báo, Đồn biên phòng đã huy động toàn bộ cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để nắm tình hình và đơn vị đã thực hiện các biện pháp "4 tại chỗ" để tìm kiếm cứu nạn. Chiều tối ngày 14-11, Thượng tá Bhnước Đèn-Trưởng Công an xã Hùng Sơn cho biết, đến 18 giờ cùng ngày lực lượng chức năng gồm công an xã, biên phòng, quân sự xã vẫn chưa liên lạc được với 3 người dân nêu trên ở thôn Pứt. Thượng tá Đèn cho biết, sáng cùng ngày, 3 người dân trên vào khu vực này để làm rẫy, trong đó ông Zơ Râm Nhô là thành viên lực lượng ANTT cơ sở thôn Pứt. Thời điểm xảy ra sạt lở ở khu vực trên trời nắng, không có mưa, tuy nhiên một khối lượng lớn đất đá trên núi bỗng đổ tràn xuống khiến người dân hoảng sợ. Theo nhiều người dân, nơi sạt lở là rừng nguyên sinh, có thể do những đợt mưa lớn cuối tháng 10, đầu tháng 11 đã làm khu vực bị nứt rồi đến nay mới đứt chân hẳn sạt lở xuống theo khe suối ARắt. Ngay từ chiều 14-11, công an xã, bộ đội biên phòng đã vào thôn Pứt đến các gia đình có người nghi là nạn nhân trong vụ sạt lở để động viên, thăm hỏi bà con thân nhân.
Công an xã, bộ đội biên phòng đã triển khai chốt chặn cảnh báo nguy hiểm khu vực sạt lở. Vụ sạt lở đã tràn lấp 200 mét đường ĐH4, gây cô lập 6 thôn tại khu vực, trong đó có thôn Pứt. Cho đến chiều tối cùng ngày, khu vực sạt lở vẫn có dấu hiệu nguy hiểm, khả năng tiếp tục sạt lở nếu thời tiết có mưa. Tại khu vực, đường giao thông nhiều đoạn đã bị sụt lún từ đợt mưa bão trước, không một phương tiện cơ giới nào có thể tiếp cận, vì vậy công tác cứu hộ rất khó khăn, không thể tiếp cận hiện trường… Hiện công tác cứu hộ vụ sạt lở đang được chính quyền, các lực lượng chức năng xã Hùng Sơn báo cáo TP Đà Nẵng để tìm phương án tối ưu nhất.
Theo Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn, sau khi vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra giữa trời nắng, địa phương đã khẩn trương di dời gần 700 người dân thuộc các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng. Các hộ tạm thời được bố trí tại trường học và một số điểm sinh hoạt cộng đồng, bảo đảm nhu yếu phẩm và nơi ở tạm thời.
Hồng Thanh








